Nông dân biến năng lượng mặt trời thành điện

  •   3,45
  • 5.020

Ảnh: TTO
Nông dân Nguyễn Văn Nê, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh (Tri Tôn, An Giang) đã biến năng lượng mặt trời thành điện sinh hoạt. Anh Nê cho biết qua tìm tòi, tháng 7-2005 anh mua hai tấm kiếng (0,6x1m/tấm), sau đó ghép lại và gắn vào khung sắt có bốn chân đặt trên mái nhà (ảnh).


Bên dưới kiếng là bộ phận tiếp và truyền năng lượng mặt trời gồm hai miếng cao su màu đen, dây điện được nối từ cao su dẫn xuống bình ăcqui 12V-100ampe đặt trong nhà. Từ dòng diện này (một chiều) qua một máy biến áp thì biến thành dòng điện xoay chiều (AC) 220V.

Hệ thống này phát ra dòng điện thắp sáng được một bóng đèn 6 tấc, hai TV màu (9 inch), hai bóng đèn (3 tấc), quạt gió..., rất tiện lợi cho vùng nông thôn sâu chưa có điện.

THUẬN PHÚ

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 3,45
  • 5.020