Nông dân làm robot

  •   2,52
  • 651

Robot Lao wu

Robo Lao wu (Ảnh: tribuneindia.com)

Một tháng trước đây, anh nông dân Wu Yulu đã bán "con trai" mình với giá 30.000 nhân dân tệ - khoảng 3.750 đôla. Wu Laowu (cậu con trai thứ 5 trong gia đình họ Wu) thực ra, là một con robot mà Wu đã tự tay chế tạo 10 năm trước.

"Tôi không ngủ được trong mấy ngày sau khi bán đứa con này, nhưng không có cách nào khác. Tôi phải trả các khoản nợ của mình", Wu, một nôn g dân 44 tuổi ở làng Mawu ở phía đông Bắc Kinh cho biết.

Trên màn hình TV của gia đình, anh phát lại đoạn video cảnh Wu Lao wu đang phục vụ trà và châm thuốc lá.

Trong 26 năm qua, Wu Yulu đã chế tạo 25 con robot, và "tất cả chúng đều giống như thể con trai tôi".

Wu yêu thích cơ khí và máy móc từ thủa thơ ấu. "Đôi khi có ai đó đi qua, tôi lại nghĩ về cơ chế đi bộ", Wu nhớ lại.

Không may, anh không tiếp tục được niềm đam mê theo con đường học thuật. Là con trai trong gia

Wu và con robot sau cùng của anh

Wu và con robot sau cùng của anh.
(Ảnh Tân Hoa Xã, VNE)

đình có tới 5 đứa trẻ, cha mẹ Wu không thể nào cho anh tiếp tục tới trường sau khi anh tốt nghiệp tiểu học vào giữa thập kỷ 1970. Tuy nhiên, thiếu sự giáo dục chính thống không ngăn cản được Wu sao chép thứ mà anh gọi là "cử động phi thường của con người".

"Vào thời điểm đó, tôi thậm chí không biết khái niệm 'robot'. Nhưng trong những lúc rảnh rỗi sau việc đồng áng, tôi vẫn cố gắng thu thập mọi thứ có thể dùng cho những đồ vật biết đi này".

Vật liệu của Wu là lốp xe, kim loại, đinh và đinh vít thu thập từ các bãi rác, hoặc đôi khi từ các dụng cụ nhà nông.

"Cho đến giờ, tôi vẫn không biết các định luật vật lý, nhưng tôi biết rằng điện có thể làm chạy động cơ và chuyển giữa tay và chân robot nhờ dây dẫn", Wu nói. Sau robot đầu tiên thất bại, đến 1982, con robot biết cử động đầu tiên ra đời.

T. An

Theo Tân Hoa Xã, Vnexpress
  • 2,52
  • 651