Núi lửa Tungurahua "thức giấc"

  •  
  • 359

Hôm 9/1, một chuyên gia nghiên cứu hoạt động núi lửa ở Ecuador cho biết, núi lửa Tungurahua đang hoạt động trở lại. Các nhà chức trách đã sơ tán 10 ngôi làng sinh sống tại đó.

Bà Patricia Mothes, một chuyên gia nghiên cứu núi lửa người Mỹ cho biết, núi lửa Tungurahua cách Quito 80 dặm về phía đông nam. "Ngọn lửa này đang chuẩn bị thức giấc, chỉ trong một vài ngày tới, nó sẽ hoạt động mạnh", bà Mothes cho biết. Khi núi lửa Tungurahua hoạt động, những luồng dung nham khổng lồ sẽ ra khỏi miệng núi và đẩy hàng tấn tro lên bầu trời.

Núi lửa Tungurahua bắt đầu hoạt động từ năm 1999. Nó đã "im ắng" sau khi thức giấc hôm 22/12.

Các nhà chức trách đã sơ tán hàng trăm người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông Salazar, một quan chức chính phủ cho biết, họ sẽ cung cấp nhà mới cho khoảng 286 gia đình sinh sống trong vùng hoạt động của núi lửa để giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc.

Trong hai tháng 7-8/2006, núi lửa Tungurahua đã hoạt động và làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Hàng nghìn ngôi làng bị nhận chìm trong đất đá và tro bụi, hàng nghìn mẫu ruộng đã bị hư hại và mất trắng.

Núi lửa Tungurahua (Ảnh: VTV)

LH

Theo AP, VTV
  • 359