Peru phát hiện 6 xác ướp của chó có từ thế kỷ 15

  •  
  • 2.430

Các nhà khảo cổ học của Peru cho biết đã phát hiện 6 xác ướp của chó có từ thế kỷ 15 và được coi là đồ cúng tế tôn giáo ở phía Nam thủ đô nước này.


Xác ướp của loài chó. (Ảnh minh họa: Internet)

Những xác ướp trên được tìm thấy cách đây hai tuần, được bọc vải và chôn tại một trong những kim tự tháp làm bằng gạch sống ở khu vực đền Pachacamac.

Theo các nhà khảo cổ học, những con vật này là đồ cúng tế liên quan đến một đám tang.

Đây không phải là những con chó không lông (một giống chó cổ của Peru), mà cũng không phải là những con chó chăn cừu được phát hiện tại những ngôi mộ thuộc nền văn hóa Chiribaya có từ năm 900 đến 1350. Những chiếc răng rắn chắc của chúng đã khiến cho các nhà khảo cổ học tin rằng đây là những con chó nuôi được sử dụng để săn mồi.

Theo giám đốc bảo tàng Pachacamac Denise Pozzi-Escot, phát hiện nói trên sẽ giúp các nhà khảo cổ mở rộng kiến thức về các giống chó cổ của Peru.

Theo Vietnam+
  • 2.430