Pháp xác nhận thêm một mỏ hóa thạch khủng long

  •  
  • 2.478

Các nhà khoa học Pháp cho biết chiến dịch khai quật khảo cổ học được thực hiện hồi mùa hè năm nay tại các công trường đá ở xã Angeac-Charente đã khẳng định rằng khu vực này là một trong những mỏ hóa thạch khủng long lớn nhất của Pháp.


Bộ xương sọ của loài khủng long. (Ảnh minh họa: Nguồn internet)

Theo Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS), Viện bảo tàng Angoulême và Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên của Pháp, tổng cộng đã có hơn 400 bộ xương khủng long tại mỏ trên được công bố, trong đó có hơn 200 bộ xương của ba loài khủng long liên quan tới hài cốt của hai loài rùa và ba loài cá sấu.

Những phát hiện trên diễn ra tại các lớp hóa thạch có từ kỷ hạ Phấn trắng cách đây 130 triệu năm.

Cũng theo các nhà khoa học Pháp, bộ hài cốt gây ấn tượng nhiều nhất là hài cốt của con thằn lằn lớn nhất châu Âu với xương đùi vượt quá 2,4m, một chi tiết gợi lên cho các nhà khoa học về trọng lượng khoảng 40 tấn và chiều dài 35m của nó.

Các mối quan hệ họ hàng của con vật ăn thịt này tuy vẫn chưa được xác định, nhưng mô hình giải phẫu của nó đã gợi lại mô hình giải phẫu của các loài động vật trong cùng thời kỳ ở Tây Ban Nha.

Theo vietnamplus
  • 2.478