Phát hiện 4 bệnh nhân nhiễm virus gây ra bệnh SARS

  •   33
  • 613

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa thông báo về 4 trường hợp nhiễm cúm corona, loại virus gây ra bệnh SARS khiến cả thế giới lo lắng. Một trong 4 bệnh nhân mới phát hiện này đã chết, 3 bệnh nhân còn lại được phát hiện ở Qatar trong đó có một trường hợp ở Ả Rập Saudi.

Virus corona gây bệnh SARS được tìm thấy trên mô phổi năm 2003
Virus corona gây bệnh SARS được tìm thấy trên mô phổi năm 2003

Trước đó, ngày 13/11, cơ quan Bảo vệ sức khỏe của Anh đã thông báo họ đã có được cấu trúc gene hoàn thiện của virus corona tìm thấy tại Anh. Đây là virus có mối liên hệ gần nhất với virus corona, được tìm thấy trong cơ thể loài dơi sống ở Hà Lan vài năm trước.

Trong tuyên bố của mình, WHO không cung cấp độ tuổi, giới tính, nơi sinh sống của những bệnh nhân mới mắc bệnh, cũng như con đường mà họ mắc. Tuy nhiên có một điều là virus này có thể đã lan rộng hơn là chúng ta nghĩ.

WHO khuyên các quốc gia nên cẩn trọng kiểm tra những bệnh nhân viêm phổi không rõ lý do. Họ có thể đã bị nhiễm virus corona mới, cho dù không hề đi du lịch hoặc có mối liên hệ nào với 2 nước có người nhiễm bệnh trên.

Theo Báo Đất Việt
  • 33
  • 613