Phát hiện bộ xương voi hoá thạch 60.000 năm tuổi

  •  
  • 1.366

Một hộ gia đình Texas đã choáng váng khi phát hiện ra bộ xương hoá thạch gần như hoàn chỉnh của một con voi ma-mút, có niên đại 60.000 năm tuổi.

Hộ gia đình đã choáng váng khi phát hiện ra bộ xương hoá thạch voi ma-mút 60.000 tuổi trong khu vực đất kinh doanh hộ gia đình
Hộ gia đình đã choáng váng khi phát hiện ra bộ xương hoá thạch voi ma-mút 60.000 tuổi trong khu vực đất kinh doanh hộ gia đình - (Ảnh: Daily Mail)

Các chuyên gia khảo cổ học cho biết, voi ma-mút này có kích thước khá nhỏ, chỉ cao khoảng 2,7m, giống cái.

Điều đáng chú ý, hộp sọ của nó còn khá rõ ràng, xương sườn và hàm dưới tương đối nguyên vẹn, chỉ bị mất vài xương chân.

Ông McEwen, chủ hộ gia đình Texas cho biết: “Tôi cùng với cháu trai mình là Ethan Beasley dùng máy xúc để bới đất trong khu vực đất kinh doanh của gia đình. Sau khi vô tình chạm phải ngà của nó - dài khoảng 1,8m, chúng tôi lập tức thông báo đến các nhà khảo cổ sinh vật học".

Bộ xương hoá thạch hiện được hiến tặng cho bảo tàng Perot, thuộc bang Texas. Sự cống hiến này vô cùng quan trọng đối với ngành khảo cổ học.

Nếu không, hoá thạch sinh vật này có thể trở thành vật đấu giá và giới khoa học không thể mô tả hay nghiên cứu thêm nữa.

Theo Tuổi Trẻ
  • 1.366