Phát hiện hành tinh mới có thể tồn tại sự sống

  •   4,34
  • 9.072

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mới nằm trong khu vực có thể tồn tại sự sống giống như trên Trái đất.

Nhóm các nhà thiên văn học đến từ trường đại học Goettingen (Đức) và đại học Hertfordshire (Anh) đã phát hiện thấy 3 hành tinh mới quay quanh ngôi sao HD 40307 cách chúng ta khoảng 44 năm ánh sáng. Trong số này, một hành tinh nằm trong vùng Goldilocks Zone - nơi có nhiệt độ không quá nóng hay quá lạnh để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng.

Hành tinh HD 40307g
Hành tinh HD 40307g

Hành tinh mới phát hiện, được đặt tên là HD 40307g, có khối lượng lớn hơn Trái đất ít nhất 7 lần, nhưng khoảng cách của nó với ngôi sao mẹ cũng tương đương khoảng cách giữa hành tinh của chúng ta và Mặt trời.

“HD 40307 là một ngôi sao lùn lâu đời và hoạt động rất ổn định. Đây là lý do giải thích tại sao tồn tại một hành tinh với điều kiện khí hậu giống Trái đất quanh quanh ngôi sao này”, tiến sĩ Guillem Angla-Escude, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.

Hơn 800 hành tinh mới đã được phát hiện bên ngoài Hệ mặt rời từ khi các nhà thiên văn học bắt đầu tìm kiếm từ đầu những năm 1990, nhưng chỉ có vài hành tinh được phát hiện trong khu vực có thể tồn tại sự sống. HD 40307g là hành tinh có thể tồn tại sự sống gần Trái đất nhất được phát hiện từ trước tới nay.

“Đây là hành tinh gần Trái đất nhất năm trong vùng có thể tồn tại sống”, tiến sĩ Hugh Jones, thuộc trường đại học Hertfordshire, cho biết. “Nó có nhiệt độ không quá nóng cũng như không quá lạnh. Đây là một trong yếu tố tăng khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh này".

Theo Kham Pha
  • 4,34
  • 9.072