Phát hiện hoá thạch thằn lằn 2 đầu ở Trung Quốc

  •  
  • 931

Các nhà cổ sinh vật học Pháp và Trung Quốc đã tìm thấy hoá thạch của một con bò sát 2 đầu sống tại Trung Quốc cách đây 150 triệu năm.

Sinh vật được phát hiện tại Yixian, nơi cất giữ rất nhiều hoá thạch thuộc miền đông bắc Trung Quốc. Trước đó người ta cũng tìm thấy tại đây dấu vết của chim cổ đại và khủng long có lông.

Chỉ dài khoảng 7cm, bộ xương tí xíu có từ kỷ Phấn trắng sớm này cho thấy đó là một con thằn lằn mới sinh có 2 đầu và 2 cổ. Nó thuộc loài thằn lằn cổ dài sống dưới nước và có chiều dài tới hơn 1 m khi trưởng thành.

Việc mọc thêm chiếc đầu thứ 2 là một dị tật cũng hay xuất hiện ở các loài bò sát ngày nay như rùa và rắn.

Hoá thạch của một con bò sát 2 đầu

Hoá thạch của một con bò sát 2 đầu
(Ảnh: Newscientist)

M.T.

Theo Các nhà cổ sinh vật học Pháp và Tr, Vnexpress
  • 931