Phát hiện kho báu 4,5 triệu USD dưới đáy biển

  •  
  • 2.761

Một nhóm thợ lặn ở Florida, Mỹ đã phát hiện 350 đồng tiền vàng ngoài khơi biển Vero được cho là của một con tàu bị đắm cách đây 300 năm.

Theo RT, ngoài khơi biển Vero, Florida, thợ lặn Brent Brisben, cùng 3 thành viên đội thợ lặn S/V Capitana là Jonah Martinez, Bartlett và Dan Beckingham đã phát hiện ra kho báu chứa khoảng 350 đồng tiền vàng Tây Ban Nha nằm ngoài khơi bờ biển phía đông bang Florida.

Nhóm thợ lặn tìm được kho báu.
Nhóm thợ lặn tìm được kho báu.

Chín trong số các đồng tiền này là đồng Royal, được làm ra đặc biệt cho vua Tây Ban Nha Phillip-V vào đầu những năm 1700. Ước tính trị giá của kho báu vào khoảng 4,5 triệu USD.

Brisben cho biết họ đã phải sử dụng chân vịt của tàu thổi những luồng xoáy nước xuống đáy biển sâu 2,4 mét để tìm tiền vàng. Quá trình tìm kiếm kéo dài tới 5 ngày liên tục.

Theo nhóm thợ lặn thì số tiền này có niên đại từ thế kỷ 18 nhưng khi phát hiện vẫn còn nguyên vẹn.

Những đồng tiền vàng được tìm thấy trên chiếc tàu đắm.
Những đồng tiền vàng được tìm thấy trên chiếc tàu đắm.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm kỷ niệm 300 năm vụ đắm trên 12 con tàu chở hàng triệu tiền vàng, đồ trang sức, trong đó có cả nữ trang của nữ hoàng Tây Ban Nha đang trên đường trở về từ Havana, Cuba. Vụ đắm tàu xảy ra do ảnh hưởng của một cơn dông bão khủng khiếp trên biển. Nó cũng cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 thủy thủ.

Brisben hiện đang là giám đốc của 1715 Fleet Queens Jewels LLC, công ty độc quyền sở hữu số tài sản trên.

Cập nhật: 15/10/2016 Theo infonet
  • 2.761