Phát hiện loài chim quý hiếm mới ở Ấn Độ

  •  
  • 2.048

Một loài chim mới quý hiếm vừa được phát hiện ở đông bắc Ấn Độ. Theo tạp chí chuyên nghiên cứu về chim Indian Birds, loài chim này được đặt tên Bugun Liocichla và chỉ có 14 cá thể còn tồn tại.

Bugun Liocichla có bộ lông màu ô liu, đầu màu đen và có các chấm trắng và đen đỏ ở cánh.

Loài chim này được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ bởi một nhà thiên văn học ở bang Arunachal Pradesh cách nay hơn 10 năm.

Đến tháng 5 vừa qua, nhà thiên văn học Ramana Athreya lại tìm thấy loài chim này ở khu bảo tồn động thực vật hoang dã Eaglenest cũng thuộc bang Arunachal Pradesh và nó đã được xác nhận là một loài chim mới.

Các nhà chuyên nghiên cứu về chim cho biết Bugun Liocichla có quan hệ đặc biệt gần gũi với loài chim quý hiếm Liocichla chỉ được nhìn thấy ở vài ngọn núi ở miền trung Trung Quốc. Liocichla là thành viên của gia đình chim được gọi là chim hét cao cẳng.

Loài chim quý hiếm mới Bugun Liocichla
Loài chim quý hiếm mới Bugun Liocichla (Ảnh: TTO)

TƯỜNG VY

Theo BBC, Birdflie, Tuổi trẻ
  • 2.048