Phát hiện loài chuột chù răng trắng mới

  •  
  • 1.564

Một loài chuột chù răng trắng vừa được tìm thấy tại hòn đảo Sulawesi, Indonesia, tờ Naturalgeographic ngày 27-7 đưa tin.

Phát hiện loài chuột chù răng trắng mới
Hình ảnh loài chuột chù gen Crocidura vừa được tìm thấy -
Ảnh: Naturalgeographic

Đây là kết quả cuộc khảo sát thực hiện suốt tháng 4 vừa qua tại khu vực núi Tompotika, thuộc đảo Sulawesi.

Jake Esselstyn, nhà sinh vật học ở Đại học McMaster (Hamilton, Canada), cho biết loài chuột chù răng trắng này có đôi mắt nhỏ, lớp lông dày. Các giác quan của chúng rất nhạy với mùi vị, tiếng động xung quanh, đặc biệt là phát hiện những động vật nhỏ không xương sống như giun đất.

Là loài động vật có vú, chuột chù răng trắng có thể gọi là “sống nhanh và chết sớm” với nhịp tim hoạt động 1.200 lần/ phút.

Đặc biệt, một số loài chuột chù có nước bọt rất độc giúp chúng thu phục con mồi nhanh chóng. Bên cạnh đó, chúng sở hữu chiếc đuôi khá dài và đôi chân nhỏ nên dễ dàng sinh sống trên mặt đất lẫn trên cao.

Cuộc khảo sát nói trên còn giúp các nhà sinh học tìm ra nhiều loài động vật mới như tắc kè, ếch, rắn...

Theo TTO (Naturalgeographic)
  • 1.564