Phát hiện loài ếch cây mới ở Việt Nam

  •  
  • 1.609

 Các nhà khoa học vừa công bố loài ếch cây mới ở vùng đất thấp phía nam Việt Nam.

Ếch cây helen.
Ếch cây helen. (Ảnh: vncreatures)

Loài ếch mới có tên khoa học Rhacophorus helenae sp. nov (còn gọi là ếch cây helen). Các nhà nghiên cứu phát hiện chúng trong quá trình khảo sát từ Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Bình Thuận đến rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc vùng Thác Mai, Tân Phú, Đồng Nai.

Để tôn vinh những đóng góp cho phát hiện ra loài mới ở Việt Nam của Helen M.Rowley, tác giả công bố dùng tên bà làm tính ngữ cho danh pháp của loài ếch mới này.

Rhacophorus helenae có kích thước khá lớn, thân con đực dài 72.3-85.5 mm, con cái từ 89.4-90.7 mm.

Theo website Sinh vật rừng Việt Nam, loài ếch trên có đặc điểm mặt trên lưng và đầu màu xanh lá cây hay xanh dương với những đốm trắng. Chúng có màng chân lớn, nếp da bên cánh tay rộng giúp ếch có thể liệng từ trên cây cao xuống.

Theo VNE
  • 1.609