Phát hiện loài ếch cây mới tại Tây Nguyên

  •  
  • 1.363

Các nhà khoa học vừa công bố một loài ếch cây mới được tìm thấy ở Lâm Đồng và Khánh Hòa.

>>> Sắc màu của loài ếch cây Việt Nam

Phát hiện loài ếch cây mới tại Tây NguyênLoài mới thuộc giống ếch cây sần nhỏ, có tên khoa học Kurxalus viridescens Nguyen, Matsui, and Duc, 2014. Tên của loài dựa vào đặc điểm hình thái bên ngoài và theo tiếng La-tinh có nghĩa là "Ếch cây sần nhỏ lưng xanh".

Nhóm nghiên cứu của Việt Nam và Nhật Bản đã tìm thấy mẫu chuẩn của loài mới ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Khánh Hòa và tại Vườn Quốc gia Bi Doup - Núi Bà, Lâm Đồng.

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, loài mới phá hiện có kích thước trung bình, mặt lưng của chúng có màu xanh lá, còn mặt bụng màu vàng chanh, màng chân loài không phát triển.

Phát hiện trên nâng tổng số loài ếch cây được ghi nhận ở Việt Nam lên 63 loài thuộc 11 giống.

Theo Vnexpress
  • 1.363