Phát hiện loài gà lôi lam mào trắng bị xem là đã tuyệt chủng

  •  
  • 4.872

Ngày 12/12, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong khi tuần tra ở cung đường sắt khu vực đèo Hải Vân, phát hiện tại hầm số 11, tiểu khu 250 có một con gà mái rất lạ, đang bị một số người dân săn bắt, nhốt giữ.

Lực lượng kiểm lâm TT-Huế đã đưa con gà về tại Trạm kiểm lâm thuộc Khu BTTN Bắc Hải Vân để chăm sóc, theo dõi.

Đây là loài gà Lôi Lam mào trắng hiện trên thế giới đã tuyệt chủng

Tiến sĩ Ulrike Streicher, chuyên viên Tổ chức nghiên cứu động vật hoang dã tại Đà Nẵng cho biết, đây là loài gà Lôi Lam mào trắng hiện trên thế giới đã tuyệt chủng, con gà Lôi Lam này có chiều dài toàn thân 52 cm, chiều dài sải cánh 31cm, chân dài 14cm, và đuôi dài 25 cm. Gà Lôi Lam cái mào trắng, có tên khoa học là Lophura Ewadsi. Cách đây 70 năm, một người Pháp tên là Delacoure đã phát hiện tại vườn quốc gia Bạch Mã loài gà này, nhưng sau đó đã tiệt chủng. Gà Lôi Lam là loài đặc hữu chỉ có ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế (Việt Nam).

Cơ quan đang báo cáo với Vườn thú quốc gia Hà Nội để có giải pháp bảo tồn, nhân giống, hoặc sẽ có phương án thả lại khu vực nơi cá thể gà đã bị bắt giữ.

Theo Báo Đất Việt
  • 4.872