Phát hiện loài hải quỳ có thể di chuyển

  •  
  • 5.783

Không như đa số các loài hải quỳ gắn liền cuộc đời nơi đáy biển, hai loài hải quỳ mới được phát hiện tại vùng biển quanh quần đảo Aleutian gần Alaska có thể bơi và di chuyển.

Các nhà khoa học thuộc ĐH Alaska, Fairbanks đã phát hiện hai loài hải quỳ này trong một cuộc khảo sát khoa học kéo dài 2 năm tại vùng biển xung quanh Aleutian. Hiện họ đang tham khảo ý kiến các chuyên gia để kiểm tra hai loài này có phải là loài mới hay không.

Hải quỳ thường dùng chân bám chặt vào các tảng đá và chỉ rời khỏi đó khi bị tấn công hoặc môi trường sống thay đổi và khó kiếm thức ăn. Hai loài mới được phát hiện nhiều khả năng thuộc lớp hải quỳ có thể di chuyển theo dòng chảy của đại dương. 

Ngoài hai loài hải quỳ nói trên, nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Alaska, Fairbanks cũng tìm thấy một loài tảo bẹ mới được đặt tên Aureophycus aleuticus. Đây là một loại tảo nâu, có thể là đại diện của một giống mới hoặc một họ mới của tảo biển.

Loài hải quỳ mới được phát hiện ở đảo Aleutian

Hai loài hải quỳ mới được phát hiện ở đảo Aleutian (Ảnh: Livescience)

Loài hải quỳ mới được phát hiện ở đảo Aleutian

Con bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ này được tìm thấy ngoài khơi quần đảo Aleutian
Con bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ này được tìm thấy ngoài khơi quần đảo Aleutian (Ảnh: Livescience)

Một loài tảo bẹ mới được phát hiện ngoài khơi Aleutian
Một loài tảo bẹ mới được phát hiện ngoài khơi Aleutian (Ảnh: Livescience)

T.VY

Theo Xinhua, LiveScience, Tuổi trẻ
  • 5.783