Phát hiện loài sứa lạ có bảy màu

  •  
  • 2.400

Lisa Gershwin, nhà khoa học người Australia vừa phát hiện một loài sứa lạ có 7 màu. Điều thú vị nhất với bà loài sứa này không gây ngứa. 

Kích thước của con sứa này mới được phát hiện tương đối lớn, nó dài tới 13 cm.


Chuyên gia nghiên cứu loài sứa Lisa Gershwin bắt được loài sứa chưa được đặt tên này vào đầu tháng 3/2009 khi đang bơi gần đê chắn sóng ở đảo Tasmania, Australia. Gershwin, người phụ trách khoa học tự nhiên tại bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật Queen Victoria ở Tasmania.

Theo nghiên cứu của Gershwin, loài sứa này không tự tỏa sáng như các sinh vật cùng họ khác. Ánh sáng cầu vồng rực rỡ đó bắt nguồn từ ánh sáng phản chiếu lông mao, những chỗ nhô ra nhỏ, có hình dạng giống sợi tóc, khua đập liên tục để con sứa có thể bơi được trong nước.

Mặc dù loài sứa biển sặc sỡ là loài vật thứ 159 được Gershwin phát hiện, nhưng bà vấn thấy kinh ngạc vô cùng. 

Loài sứa biển mới phát hiện này được xếp vào nhóm Ctenophora, một nhóm động vật “lạ và ít được biết đến”.

Gershwin cho biết, loài động vật không xương sống này cực kỳ mong manh, dễ bị tổn thương. Cơ thể nó có thể bị nát ngay khi chạm vào lưới đánh cá.

Theo Báo Đất Việt (National Geographic)
  • 2.400