Phát hiện mẻ trứng khủng long tại Ấn Độ

  •  
  • 2.337

3 nhà thám hiểm Ấn Độ đã phát hiện ra hơn 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại một khu vực xa xôi ở Ấn Độ. Những người này cũng tìm thấy dấu chân của khủng long, nhờ đó tìm ra đường đi của những con vật khổng lồ đã bị tuyệt chủng.

(Ảnh: AP,  VNE)Tất cả những quả trứng được tìm thấy trong cùng một ổ ở khu vực Kukshi-Bagh, cách thành phố Indore, thuộc bang Madhya Pradesh, 152 km về phía tây nam.

"Khủng long thường đi rất xa để tới đẻ trứng tại các bãi cát ven sông ở khu vực này, có tên khoa học là thềm Lameta", nhà thám hiểm Vishal Verma nói.

Những con khủng long có chiều dài 12-27 m. Khu vực giàu khủng long nhất là ở Deccan Traps, gần Jabalpur, một thị trấn cũng thuộc bang Madhya Pradesh.

M.T.

Theo AP, Tuổi trẻ
  • 2.337