Phát hiện mỏ uranium lớn nhất thế giới

  •  
  • 4.805

Ấn Độ tuyên bố đã phát hiện một mỏ uranium có trữ lượng lớn nhất thế giới ở khu vực miền nam bang Andhra Pradesh của nước này.

Phát hiện mỏ uranium lớn nhất thế giới
Mỏ uranium phát hiện ở Ấn Độ có trữ lượng lớn nhất thế giới.
Ảnh minh họa. Nguồn: Indiainfoline.

Báo Telegraph dẫn lời Srikumar Banerjee - Chủ tịch Ủy ban Năng lượng nguyên tử Ấn Độ cho biết, kết quả cuộc khảo sát kéo dài 4 năm đã phát hiện mỏ Tumalapalli nằm ở bang Andhra Pradesh có thể cho 150.000 tấn uranium. Theo kế hoạch, mỏ uranium khổng lồ này sẽ bắt đầu được khai thác từ cuối năm 2011.

“Chúng tôi từng xác định mỏ Tumalapalli chứa 49.000 tấn uranium, nhưng kết quả khảo sát cho thấy trữ lượng uranium trong mỏ có thể tăng lên gấp 3 lần. Nếu phỏng đoán này là chính xác, đây sẽ là mỏ uranium lớn nhất trên thế giới”, ông Banerjee tiết lộ.

Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ khẳng định nước này chỉ sử dụng uranium để làm giàu thành năng lượng nguyên tử nhằm mục đích sản xuất điện. Trước đó, Ấn Độ đã phải tìm kiếm các nguồn cung cấp uranium từ nhiều nước khác nhau trên thế giới để duy trì hoạt động của các nhà máy điện nguyên tử.

Trong 3 thập kỷ vừa qua, Ấn Độ đã ký hợp đồng mua uranium với Pháp, Kazakhstan và Nga. Nhưng với việc phát việc phát hiện mỏ uranium có trữ lượng lớn nhất thế giới, Ấn Độ có thể chủ động hơn trong việc phát triển thêm các nhà máy điện nguyên tử, nhằm phục vụ nền kinh tế đang phát triển rất nhanh.

Ấn Độ hy vọng sẽ tăng tỷ lệ điện nguyên tử lên khoảng 30% trong tổng sản lượng điện của nước này vào năm 2050 bằng việc xây dựng thêm 30 nhà máy điện hạt nhân mới, với nguồn uranium được khai thác ở trong nước. Hiện nay, các nhà máy nhiệt điện vẫn là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu ở Ấn Độ.

Theo VietNamNet
  • 4.805