Phát hiện một loài chuột mới tại đảo Cyprus

  •  
  • 267

Loài chuột Mus Cypriacus có đầu, tai và mắt to hơn so với chuột ở châu Âu (Ảnh: physorg)

Theo tờ Times, nhà khoa học Pháp Thomas Cucchi làm việc cho Đại học Durham (Anh) đã phát hiện một loài chuột mới tại đảo Cyprus khi đang nghiên cứu răng của những con chuột thời đồ đá.

Con chuột mới phát hiện này được đặt tên Mus Cypriacus. Nó có đầu, tai và mắt to hơn so với loài chuột được biết cho tới nay. Các phân tích gien xác nhận đây là một loài chuột lạ.

Theo nhà nghiên cứu Cucchi, loài chuột Mus Cypriacus đã có mặt tại Cyprus trước khi con người đến hòn đảo thuộc Địa Trung Hải này.

“Các loài động vật có vú mới thường được phát hiện tại các vùng có hệ đa dạng sinh thái cao như Đông Nam Á và người ta thường tin rằng tất cả các động vật có vú ở châu Âu đã được nhận dạng”, ông nói.

T.Đ

Theo AFP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 267