Phát hiện một loài khủng long mới

  •  
  • 1.263

Các nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản thông báo họ đã phát hiện một loài khủng long mới từng sống tại Trung Quốc 100 triệu năm về trước.

Một thành viên gia đình khủng long nodosaur (Ảnh: Kheper.net)

Sau khi nghiên cứu các mẫu hóa thạch được tìm thấy tại một ngôi làng gần thành phố Lishui (tỉnh Triết Giang, Trung Quốc) vào năm 2000, các nhà khoa học đã xác định đây là một loài khủng long mới và đặt tên cho nó là "Zhejiangosaurus Lishuiensis", thuộc gia đình khủng long nodosaur.

Các hóa thạch này được bảo quản khá tốt, bao gồm hai chi sau, xương hông, xương sống… Những mẫu vật sau đó đã được đưa đi phân tích ở Bảo tàng khoa học tự nhiên tỉnh Triết Giang. Theo các nhà khoa học, đây là hóa thạch của một chú khủng long ăn cỏ trưởng thành, cao hơn 1 m, dài 6 m.

Hóa thạch khủng long nodosaur thường được tìm thấy ở khu vực Bắc Mỹ, tuy nhiên thỉnh thoảng chúng cũng được phát hiện ở Trung Quốc. Trước đó, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã từng tìm thấy hóa thạch khủng long tương tự ở Luoyang, tỉnh Hà Nam.

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 1.263