Phát hiện ngôi mộ có thể chôn xác vợ vua Tutankhamun

  •  
  • 1.904

Các nhà khảo cổ học tìm thấy bằng chứng về một ngôi mộ có thể thuộc về vợ pharaoh Tutankhamun thời Ai Cập cổ đại.

Nhà khảo cổ học nổi tiếng Zahi Hawass và đồng nghiệp đang lên kế hoạch khai quật ngôi mộ mới nằm gần mộ pharaoh Ay (1327 - 1323 trước Công nguyên) ở Thung lũng các vị vua phía bờ tây sông Nile, Live Science hôm 18/7 đưa tin.

Tranh khắc hình vua Tut và vợ Ankhesenamun.
Tranh khắc hình vua Tut và vợ Ankhesenamun. (Ảnh: Wordpress).

"Chúng tôi chắc chắn có một ngôi mộ ở đó, nhưng chúng tôi không biết rõ nó thuộc về ai", Hawass cho biết. "Chúng tôi dám chắc có một ngôi mộ ẩn dưới khu vực bởi tôi tìm thấy 4 hố chôn".

Theo Hawass, những hố chôn này là các hố dưới mặt đất dùng để chứa đồ vật tạ ơn như vại sứ, thức ăn và nhiều công cụ khác. Đó là dấu hiệu chỉ ra công tác khởi công xây dựng mộ.

"Người Ai Cập cổ đại thường đào 4 - 5 hố chôn ở nơi họ bắt đầu xây mộ. Radar phát hiện một công trình phụ có thể là lối vào mộ", Hawass nói.

Hawass suy đoán ngôi mộ có thể thuộc về Ankhesenamun, vợ pharaoh Tutankhamun (trị vì năm 1336 - 1327 trước Công nguyên). Ankhesenamun cưới Ay sau khi vua Tut qua đời, đó có thể là lý do mộ bà nằm gần mộ pharaoh Ay.


Trang trí và đồ tạo tác bên trong mộ vua Tut. (Video: BBC).

Cập nhật: 20/07/2017 Theo VnExpress
  • 1.904