Phát hiện nhiều loài sinh vật mới

  •   4,73
  • 3.622

Một cuộc thám hiểm - nghiên cứu dãy núi Foja của Indonesia từ năm 2008 đã cho kết quả không ngờ: nhiều loài động - thực vật chưa từng được giới khoa học biết đến đã được tìm thấy tại đây

Loài bồ câu hoàng đế chưa được đặt tên được tìm thấy ở núi Foja - Ảnh: Tim Laman/National Geographic


Theo công bố mới đây của Tổ chức bảo tồn quốc tế (CI) và Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ (NGS) - hai đơn vị tổ chức cuộc thám hiểm, Foja là quê hương của rất nhiều loài sinh vật mới, có loài còn chưa được đặt tên, trong đó có loài wallaby nhỏ nhất thế giới, loài ếch “Pinocchio” có chiếc mũi dài có thể phồng lên xẹp xuống, loài tắc kè có mắt màu cam, loài chuột cây, loài bồ câu hoàng đế chưa được đặt tên…

Theo CI, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự biến mất của nhiều loài sinh vật do biến đổi khí hậu.

Dãy núi Foja nằm ở tỉnh Papua trên đảo New Guinea, nổi tiếng là nơi đa dạng sinh học phong phú bậc nhất thế giới. 

Loài ếch “Pinocchio” có chiếc mũi dài có thể phồng lên xẹp xuống - Ảnh: Tim Laman/National Geographic

Loài wallaby (một loại kangaroo) nhỏ nhất thế giới - Ảnh: Tim Laman/National Geographic

Loài dơi - Ảnh: Tim Laman/National Geographic

Loài tắc kè có mắt màu cam - Ảnh: Tim Laman/National Geographic

Núi Foja - Ảnh: Tim Laman/National Geographic


Nguồn: National Geographic

Theo Tuổi Trẻ
  • 4,73
  • 3.622