Phát hiện những hành tinh mới ngoài hệ Mặt trời

  •  
  • 1.876

Hôm qua (4/10), các nhà khoa học công bố kính viễn vọng không gian Hubble đã phát hiện 16 ứng viên hành tinh ngoài hệ mặt trời đang bay theo quỹ đạo quanh nhiều ngôi sao xa xăm khác nhau trong vùng trung tâm của dải ngân hà.

Các nhà khoa học NASA thận trọng lưu ý: đây là các ứng viên hành tinh tiềm năng sẽ được định nghĩa như các hành tinh thuộc dải ngân hà khi có kết quả xem xét.

Hành tinh Bonanza đã được phát hiện trong lúc kính viễn vọng không gian Hubble đang quan sát tìm kiếm những hành tinh ngoài hệ mặt trời.

Hành tinh Bonanza


Hubble đã nhìn chăm chú vào 180.000 ngôi sao tại chỗ phình trung tâm đông đúc thuộc dải ngân hà của chúng ta, cách nó 26.000 năm ánh sáng, tức 1/4 đường kính đĩa xoắn ốc của dải ngân hà.

Từ 180.000 ngôi sao này, nhóm quan sát Sweeps đã nhận dạng được 16 ứng viên hành tinh.

Tuy nhiên, vẫn còn ít nhiều ngờ vực về khoa học đối với 6 trong số 16 ứng viên hành tinh này.

Theo tiến sĩ Alan Boss, nhà vật lý thiên thể tham gia chương trình sweeps từ đầu, phát hiện này chứng tỏ có khả năng tồn tại những hành tinh có thể ở được tại những chỗ khác của hệ mặt trời.

Theo AP, Đài truyền hình TP HCM
  • 1.876