Phát hiện thằn lằn không chân

  •  
  • 593

Một loài thằn lằn không chân mới tinh với khoa học vừa được một nhà nghiên cứu Ấn Độ tìm ra trong một cánh rừng phía đông nước này. Phát hiện được đánh giá là quan trọng, và còn bởi chúng không sống ở bất kỳ đâu khác trên thế giới.

"Các nghiên cứu cơ bản ban đầu cho thấy nó thuộc về chi Sepsophis", Sushil Kumar Dutta, trưởng nhóm nghiên cứu từ Đại học North Orissa, cho biết. Con thằn lằn dài 17 cm trông giống như một con rắn nhỏ, có vảy, thích sống trong đất mềm, ẩm và dưới các tảng đá.

Mặc dù rắn và thằn lằn ngày nay có chung một cụ tổ tiến hoá, song chúng đã thực sự tách thành hai nhóm động vật riêng biệt. Rắn thường không có chân và phát triển các đặc điểm vận động đặc trưng của chúng. Tuy nhiên thằn lằn không chân không phải là rắn.

Họ hàng gần nhất của loài mới tìm thấy hiện sống ở Sri Lanka và Nam Phi.


Loài thằn lằn không chân mới tìm thấy có vẻ ngoài giống rắn. (Ảnh: AP)

T. An

Theo AP, Vnexpress
  • 593