Phát hiện tháp đầu lâu bí ẩn của người Aztec

  •  
  • 2.224

Hơn 650 chiếc sọ người mới được phát hiện dưới lòng thành phố Mexico City có thể giúp làm sáng tỏ hơn bí ẩn về tục hiến tế của bộ tộc ăn thịt người Aztec.

Các nhà khảo cổ Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico đã phát hiện hơn 650 hộp sọ đóng cứng cạnh nhau tại một công trình gần Templo Mayor
Các nhà khảo cổ Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico đã phát hiện hơn 650 hộp sọ đóng cứng cạnh nhau tại một công trình gần Templo Mayor, một trong những đền thiêng nằm tại trung tâm thành phố Tenochtitlan (nay là thủ đô Mexico City) của đế chế Aztec.

Họ nhận định rằng đây là một phần của Huey Tzompantli
Họ nhận định rằng đây là một phần của Huey Tzompantli, dãy đầu lâu đồ sộ đã khiến những người Tây Ban Nha đi chinh phạt Tenochtitlan sợ hãi khi họ chiếm được thành phố.

Theo các sử gia, phần sọ người trong tháp là những chiếc đầu bị cắt của các chiến binh từ trước cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha
Theo các sử gia, phần sọ người trong tháp là những chiếc đầu bị cắt của các chiến binh từ trước cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha, và là một phần của nhiều nền văn hóa thuộc Trung Mỹ cổ đại.

Tuy nhiên, trong quá trình khai quật từ 2015 đến nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những chiếc sọ không đồng nhất về độ tuổi và giới tính.
Tuy nhiên, trong quá trình khai quật từ 2015 đến nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những chiếc sọ không đồng nhất về độ tuổi và giới tính. Điều này đặt ra thách thức với những giả thuyết trước đây, rằng phụ nữ và trẻ em không liên quan đến các cuộc chiến.

Phần tháp sọ người này có cấu trúc hình tròn với đường kính khoảng 6 mét
Phần tháp sọ người này có cấu trúc hình tròn với đường kính khoảng 6 mét, nằm trong đền thờ thần Huitzilopochtli, vị thần tượng trưng cho mặt trời, chiến tranh và hiến tế của bộ tộc Aztec.

Cụ thể, 676 hộp sọ đã được phát hiện, và con số rất có thể còn tăng lên nữa
Cụ thể, 676 hộp sọ đã được phát hiện, và con số rất có thể còn tăng lên nữa khi các nhà khảo cổ tiếp tục công việc khai quật.

Aztec là tên gọi một số dân tộc tại miền trung Mexico ngày nay.
Aztec là tên gọi một số dân tộc tại miền trung Mexico ngày nay. Họ thống trị phần lớn vùng Trung Mỹ từ thế kỷ 14 đến 16 với văn hóa nhiều bản sắc và những nghi lễ hiến tế rùng rợn.

Cập nhật: 03/07/2017 Theo Zing
  • 2.224