Phát hiện thêm bốn loài bọ cạp mới tại Indonesia

  •   53
  • 3.194

Một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Indonesia (LIPI) cùng một số nhà khoa học người Australia và Nhật Bản vừa phát hiện bốn loài bò cạp không đuôi, tên khoa học là Amblygpygi, tại các tỉnh Đông và Trung Kalimantan, Indonesia.

Nhà nghiên cứu Cahyo Rahmadi làm việc tại LIPI cho biết, bốn loài bọ cạp mới thuộc họ Charinidae, nhánh Ambiypygi và lớp Arachnida.

Trong bốn loài đó, loài Sarax Yayukae được tìm thấy ở khu vực hang Sangkulirang và ở vùng núi Muller thuộc tỉnh Trung Kalimantan. Loài thứ hai tên là Sarax Cavemicola tìm thấy tại nhiều hang động thuộc tỉnh Đông Kalimantan. Chúng được mô tả có cặp mắt nhỏ, màu nâu nhạt và chân dài. Loài thứ ba tên là Sarax Mardua và loài thứ tư có tên là Sarax Sangkuliranggenesis được phát hiện tại nhiều địa phương cũng trong tỉnh này.

Với địa hình trải rộng và đa dạng, Indonesia là một trong những quốc gia có hệ sinh thái phong phú nhất thế giới, lôi cuốn các nhà khoa học nhiều nước tới nghiên cứu.

Theo Vietnamplus, Xinhuanet
  • 53
  • 3.194