Phát hiện trang sức vỏ sò cổ nhất tại Morocco

  •  
  • 246

Một nhóm các nhà khảo cổ quốc tế đã phát hiện đồ trang sức vỏ sò cổ nhất châu Phi có niên đại ít nhất 82.000 năm trong một hang động gần Berkane (Maroc).

(Ảnh: Ian Cartwright)Nhà nghiên cứu Abdeljalil Bouzouggar thuộc Viện Khảo cổ Morocco cho biết đồ trang sức có dạng nhiều vỏ sò đục lỗ. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng “bốn phương pháp định tuổi” cho kết quả giống nhau, tức khoảng 82.500 năm.

“Các vỏ sò đục lỗ có màu đỏ son khác với màu nguyên thủy do con người vào thời ấy đã tô lên. Đây là dấu hiệu của một hoạt động trang trí nghệ thuật trên vỏ của loài động vật thân mềm nhặt trên bờ biển Địa Trung Hải”, ông Bousouggar cho biết.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận một vết mòn ở một chỗ trên đa số các vỏ sò, chứng tỏ chúng đã được làm xâu chuỗi đeo cổ.

Nghiên cứu trên do các nhà khảo cổ ở Maroc thực hiện phối hợp với Trường Đại học Oxford (Anh), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học (Pháp) và khoa Nhân loại học thuộc Trường Đại học George Washington (Mỹ).

V.N

Theo AFP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 246