Phát hiện xác tàu đắm chở nô lệ thế kỷ 18 của Bồ Đào Nha

  •  
  • 1.016

Các chuyên gia mới phát hiện xác tàu đắm Sao Jose-Paquete de Africa của Bồ Đào Nha chìm ở ngoài khơi bờ biển Nam Phi năm 1794.

Cận cảnh xác tàu đắm chở nô lệ thế kỷ 18 vừa phát hiện

Phát hiện xác tàu đắm chở nô lệ thế kỷ 18 của Bồ Đào Nha
Xác tàu đắm Sao Jose-Paquete de Africa là con tàu buôn nô lệ đầu tiên mà các chuyên gia tìm thấy bị chìm dưới biển. Vào thời điểm đó, tàu Sao Jose-Paquete de Africa đang trong chuyến hành trình đến Brazil.

Phát hiện xác tàu đắm chở nô lệ thế kỷ 18 của Bồ Đào Nha
Khi tàu Sao Jose-Paquete de Africa bị đắm năm 1794, khoảng hơn 200 nô lệ trong tổng số 400 người đã thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu đó.

Phát hiện xác tàu đắm chở nô lệ thế kỷ 18 của Bồ Đào Nha
"Việc phát hiện xác tàu đắm này rất có ý nghĩa vì từ trước đến nay giới chuyên gia chưa tìm thấy bất cứ tài liệu ghi chép nào về việc mất tích một tàu buôn chở nô lệ", Giám đốc Bảo tàng Quốc gia về Văn hóa và Lịch sử Mỹ Phi The Smithsonian - ông Lonnie G. Bunch cho biết. Trong ảnh là một trong những hiện vật được tìm thấy tại xác tàu Sao Jose-Paquete de Africa.

Phát hiện xác tàu đắm chở nô lệ thế kỷ 18 của Bồ Đào Nha
Xác tàu đắm này lần đầu được phát hiện vào những năm 1980. Tuy nhiên, việc xác định tàu khi đó bị sai nên cho rằng đó là tàu của Hà Lan.

Phát hiện xác tàu đắm chở nô lệ thế kỷ 18 của Bồ Đào Nha
Theo Giám đốc Bảo tàng Quốc gia về Văn hóa và Lịch sử Mỹ Phi The Smithsonian - ông Lonnie G. Bunch, tàu đắm Sao Jose-Paquete de Africa là bằng chứng lớn nhất về vấn nạn buôn nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Đây là một trong số nhiều con tàu chở hàng triệu nô lệ châu Phi đi qua Đại Tây Dương và không bao giờ có cơ hội quay trở về nhà.

Phát hiện xác tàu đắm chở nô lệ thế kỷ 18 của Bồ Đào Nha
Theo ước tính, khoảng 400.000 người Đông Phi đã thực hiện chuyến hành trình từ Mozambique đến Brazil trong khoảng thời gian từ năm 1800 - 1865.

Theo Kiến Thức
  • 1.016