Phát triển robot bay để xua đuổi chim thật tàn phá mùa màng

  •  
  • 721

Để xua đuổi những con chim tự nhiên có thể làm hại mùa màng, có thể va chạm với máy bay gây hậu quả xấu… người ta đã dùng nhiều cách khác nhau. Mới đây nhất là sản phẩm chim robot của các nhà thiết kế người Hà Lan.

>>> Robot đuổi chim tại Hàn Quốc

Phát triển robot bay để xua đuổi chim thật tàn phá mùa màng
Ảnh: Gizmag

Robot này, được đặt tên Robirds, giống hệt loài chim ăn thịt (raptor), nó vỗ cánh bay trong không trung không khác gì chim thật. Là sản phẩm của nhà khoa học Nico Nijenhuis, Robirds có nhiệm vụ bay xung quanh khu vực cần bảo vệ để xua đuổi chim thật.

Robirds được điều khiển từ xa bởi nhân viên dùng hệ thống kiểm soát dưới mặt đất. Nó có chiều dài cơ thể 58cm, sải cánh 120cm, bay với tốc độ tối đa 80km/giờ, đủ sức xua đuổi chim tự nhiên nặng đến 3kg. Tạp chí Gizmag cho biết mô hình khác của Robirds giống như chim ưng có sải cánh đến 220cm, còn đáng sợ hơn đối với chim tự nhiên.

Sau khi thử nghiệm thành công, Robirds sẽ được cải tiến để có thể tự hành. Dự kiến chim robot sẽ được đưa ra thị trường vào năm 2015.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đổi lại.

Theo Thanh Niên
  • 721