Phát triển tế bào gốc từ da của bệnh nhân Parkinson

  •  
  • 452

Các nhà khoa học Anh lần đầu tiên đã tạo ra được các tế bào gốc từ da của người mắc bệnh Parkinson - chứng liệt run thường gặp ở người cao tuổi.

Phát triển tế bào gốc từ da của bệnh nhân Parkinson

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh và Đại học Luân Đôn tạo ra các tế bào thần kinh não từ mẩu da của một người mắc dạng Parkinson tiến triển nhanh và có thể chẩn đoán ở bệnh nhân trong độ tuổi ngoài 30. Những người mắc bệnh Parkinson loại này thường có số lượng gene sản xuất ra một protein gọi là alpha synuclein cao gấp đôi so với người bình thường. Mặc dù dạng bệnh này hiếm gặp, nhưng alpha synuclein có liên quan tới hầu như tất cả các dạng Parkinson.

Phát minh nói trên có thể giúp các nhà khoa học xác định tại sao một số loại tế bào thần kinh ở người mắc bệnh Parkinson bị chết. Ngoài ra, nó còn giúp họ dễ dàng hơn trong việc thử nghiệm những loại thuốc mới nhằm làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Các thuốc hiện nay chỉ có khả năng làm giảm triệu chứng của Parkinson.

Theo Báo Cần Thơ
  • 452