Phẫu thuật khối u tay nặng 4kg

  •  
  • 247

Hôm qua (7/6), Viện Bỏng Quốc gia đã mổ phẫu thuật bóc tách khối u nặng gần 4kg cho bé trai 10 tuổi. Đây là một trong những trường hợp đặc biệt vì khối u to quá cỡ, lại có liên quan đến các chức năng vận động. Sau gần 1 tháng tham khảo ý kiến các bệnh viện chuyên ngành, ca mổ đã diễn ra theo đúng dự kiến.

Cháu Mông Văn Hưng, dân tộc Tày ở Định Hoá, Thái Nguyên, bị u từ khi hơn 1 tháng tuổi, đến nay khối u đã nặng gần 4kg. Lúc đầu chỉ nhỏ bằng hạt lạc, sau lớn dần. Từ 10 năm nay, cháu luôn phải mang theo khối u to quá cỡ bên mình, chiếm tới gần 1/4 trọng lượng cơ thể. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu không có điều kiện đưa đi mổ. Viện Bỏng Quốc gia đã quyết định mổ và điều trị miễn phí.

Theo PGS-TS Lê Năm - Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia: "Theo chẩn đoán ban đầu, đây là khối u xơ cơ. Ca mổ có thể sẽ diễn ra trong khoảng từ 5-7 tiếng đồng hồ vì có liên quan đến cơ, mạch máu và thần kinh. Các bác sĩ rất lo ngại rằng, nếu diễn biến xấu sẽ phải cắt cả phần cánh tay dưới của cháu. Nhưng rất may, khi mổ ra lại là khối u mỡ. Do khối u quá to, lại nằm ở phần cơ nên các bác sĩ chỉ tiến hành phẫu thuật 2/3".

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ phẫu thuật, 2/3 khối u đã được lấy ra. Để đảm bảo tính thẩm mỹ và nhất là tránh trường hợp phần da bao bọc khối u bị hoại tử nếu phẫu thuật toàn bộ khối u một lần. Các bác sĩ đã quyết định để 1/3 khối u lại, sau 10 ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật nốt.

Cho đến thời điểm này, tình hình sức khoẻ cháu Hưng tiến triển hoàn toàn tốt, chỉ vài tiếng sau phẫu thuật, tay cháu đã cử động được bình thường, một kết quả nằm ngoài cả sự trông đợi của các bác sĩ.

Theo VTV
  • 247