Phổ cập tin học và Internet cho 3.000 người dân nông thôn

  •  
  • 212

"Thắp sáng miền trí tuệ” là chủ đề của một chiến dịch phổ cập tin học và Internet sẽ được Thành Đoàn Hà Nội thực hiện trong hai tháng 7 và 8-2006 trong khuôn khổ các hoạt động của “Mùa hè thanh niên tình nguyện”. 

Thanh niên tình nguyện của Thành đoàn HN hướng dẫn các học sinh sử dụng máy tính. (Ảnh: CTV)

Hoạt động phổ cập tin học và Internet đã được Thành Đoàn Hà Nội triển khai từ mùa hè năm 2004 nhưng sau mỗi đợt đều có tình trạng các xã “tái mù” rất nhanh. Nguyên nhân không phải do kiến thức của các tình nguyện viên (TNV) kém mà chủ yếu vì TNV chưa biết cách tổ chức một lớp học phổ cập và phương pháp truyền đạt không hiệu quả.

Rút kinh nghiệm, năm nay Thành Đoàn Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Lập trình viên quốc tế Aprotrain-Aptech tổ chức chương trình tập huấn cho các TNV. Với kinh nghiệm trong công tác đào tạo công nghệ thông tin, Aprotrain-Aptech đã xây dựng chương trình tập huấn gồm 2 phần: phổ cập những kiến thức chung về tin học, Web 2.0 và các ứng dụng trên Internet.

Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức bổ trợ cho các TNV mà còn trang bị các kỹ năng truyền đạt và tổ chức một lớp học có hiệu quả. Gần 50 nhóm trưởng nhóm TNV phổ cập tin học và Internet hè 2006 đã được tập huấn. Sau đó, các nhóm trưởng này sẽ truyền đạt lại cho 300 TNV trong nhóm.

Mục tiêu của chiến dịch “Thắp sáng miền trí tuệ” là phổ cập kiến thức tin học và Internet cho trên 3.000 người dân ở mọi lứa tuổi từ học sinh tiểu học đến trung học, thanh niên, cán bộ xã thuộc 15 xã ngoại thành Hà Nội và một số xã các tỉnh lân cận.

Để khuyến khích phong trào, Trung tâm Lập trình viên quốc tế Aprotrain-Aptech cũng thông báo sẽ trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300 USD cho những bạn TNV phổ cập tin học có thành tích xuất sắc trong mùa hè năm nay.
Theo Tuổi Trẻ Online
  • 212