Phú Yên: bảo tồn được cây chai lá cong

  •  
  • 818

Ngày 27-9, đại diện Quĩ Môi trường toàn cầu cho biết tổ chức này đã thực hiện thành công việc bảo tồn chai lá cong, một loài cây mọc tự nhiên ở vùng cát ven biển Phú Yên, có tên trong Sách đỏ.

Sau bốn năm thực hiện tại hai xã Xuân Hòa và Xuân Hải, dự án đã trồng được 4.800 cây chai lá cong trên diện tích 4ha rừng, với tỉ lệ cây sống đạt 82%; đồng thời trồng rừng hỗn giao giữa cây phi lao và cây chai lá cong được 12ha và trồng rừng kinh tế tổng hợp với các loại cây chai lá cong, xoài, điều cao sản, dừa...

Dự án bảo tồn cây chai lá cong có kinh phí đầu tư hơn 1 tỉ đồng, trong đó Quĩ Môi trường toàn cầu tài trợ gần 748 triệu đồng.

Theo Tuổi trẻ
  • 818