Phục hồi thành công vương miện 1400 tuổi của hoàng hậu nhà Tùy

  •  
  • 3.632

Vương miện 1400 năm tuổi của Tiêu hoàng hậu, vợ vua Tùy Dạng Đế được phục hồi thành công sau khi được tìm thấy vào năm 2012.

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc phục hồi thành công vương miện 1400 năm tuổi của Tiêu Hoàng hậu, vợ vua Tùy Dạng Đế.
Xinhua News hôm 6/9 đưa tin, các nhà khảo cổ học Trung Quốc phục hồi thành công vương miện 1400 năm tuổi của Tiêu Hoàng hậu, vợ vua Tùy Dạng Đế. (Ảnh: China News).

Vương miện được khai quật dưới mộ hoàng hậu ở thành phố Dương Châu, phía Đông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Vương miện được khai quật dưới mộ hoàng hậu ở thành phố Dương Châu, phía Đông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào năm 2012. (Ảnh: Xinhua News).

Đây là vương miện lâu đời nhất từng được tìm thấy của một hoàng hậu Trung Quốc.
Các nhà khảo cổ tìm thấy vương miện trong hộp gỗ mục gần quan tài hoàng hậu. Đây là vương miện lâu đời nhất từng được tìm thấy của một hoàng hậu Trung Quốc. (Ảnh: China News).

Chiếc vương miện sau đó được gửi tới Phòng nghiên cứu Phục hồi Cổ vật
Chiếc vương miện sau đó được gửi tới Phòng nghiên cứu Phục hồi Cổ vật thuộc Viện nghiên cứu Bảo vệ Di vật tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. (Ảnh: China News).

"Chúng tôi đã cẩn thận rửa sạch từng dây đồng mỏng manh của vương miện để phục hồi 13 bông hoa trang trí",
"Chúng tôi đã cẩn thận rửa sạch từng dây đồng mỏng manh của vương miện để phục hồi 13 bông hoa trang trí"
, Yang Junchang, giáo sư trường Đại học Công nghiệp Tây Bắc, cho biết. (Ảnh: Xinhua News).

Vương miện được chế tác từ nhiều vật liệu khác nhau, bao gồm dây đồng, vàng, ngọc trai, bông và lụa.
Vương miện được chế tác từ nhiều vật liệu khác nhau, bao gồm dây đồng, vàng, ngọc trai, bông và lụa. Nó có màu vàng rực, phát ra ánh sáng lấp lánh. (Ảnh: China News).

Những bông hoa trang trí làm từ đồng mạ vàng rất tinh tế.
Những bông hoa trang trí làm từ đồng mạ vàng rất tinh tế. (Ảnh: China News).

Phòng nghiên cứu đã giúp chúng tôi tìm lại vật liệu và kỹ thuật cổ đại để phục hồi vương miện
"Phòng nghiên cứu đã giúp chúng tôi tìm lại vật liệu và kỹ thuật cổ đại để phục hồi vương miện"
, Shu Jiaping, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khảo cổ học Dương Châu, chia sẻ. (Ảnh: Xinhua News).

Cập nhật: 09/09/2016 Theo VnExpress
  • 3.632