Phương pháp mới phát hiện bệnh tim ở trẻ sơ sinh

  •  
  • 825

Theo một báo cáo đăng trên tạp chí Lancet, một cuộc kiểm tra với 20.000 trẻ sơ sinh ở Miền Tây Midland, Anh đã phát hiện hơn 500 trường hợp bị khuyết tật về tim mỗi năm.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đặt một thiết bị cảm biến nhỏ ở tay và chân của trẻ nhỏ để kiểm tra mức độ oxy trong máu. Các mức oxy thấp được gửi đến máy siêu âm tim.

Các bé sơ sinh thường được các bác sỹ tại bệnh viện kiểm tra tổng thể trước khi được ra viện, điều này giúp các em phát hiện sớm những trường hợp bệnh tim bẩm sinh.

Tiến sỹ Andrew Ewer thuộc trường Đại học Birmingham cho hay nghiên cứu trên cho thấy kết quả chính xác lên đến 92%. Ông Ewer cho biết: “Chúng tôi mong muốn tất cả các bé đều được kiểm tra định kỳ. Bằng phương pháp này, các bác sỹ có thể phát hiện thêm các bé có nguy cơ bị ốm yếu hoặc thậm chí là chết yểu”.

Theo Vietnam+
  • 825