Quách cổ lộ diện tại kim tự tháp Cairo

  •  
  • 986

Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa tìm thấy 2 chiếc quách cổ có niên đại 2.500 năm, nằm gần với khu kim tự tháp Giza.

Những chiếc quách này có từ cuối triều đại thứ 26. Chiếc lớn hơn có kích thước dài 2 m, rộng 70 cm và sâu 60 cm, được sơn đỏ, xanh lá cây và xanh da trời. Trên đó có khắc chữ tượng hình nói về vị thần Osiris và thần mặt trời Ra của Ai Cập, tên của chủ nhân chiếc quách là Neb Ra Khatow cùng hình vẽ các bùa ngải dâng lên các vị thần.

Chiếc quách thứ 2 có hình dáng giống người hơn và trong tình trạng tốt. Các nhà nghiên cứu cho biết điều đặc biệt là xác ướp bên trong được bao quanh bởi một vòng hoa.

Các nhà khảo cổ Ai Cập đang mở quách cổ

Các nhà khảo cổ Ai Cập đang mở quách cổ
(Ảnh: alarabonline)

M.T

Theo Reuters, Vnexpress
  • 986