Quy trình sơ cứu vết thương mạch máu do tôn cắt, hoặt vật nhọn cứa

  •   4,52
  • 3.066

Chiều 26/9, tổ chức hướng dẫn các bước sơ cứu vết thương cắt vào mạch máu tại bệnh viên Bạch Mai, Hà Nội. TS.BS Dương Đức Hùng (Trưởng đơn vị Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực – Viện Tim mạch Quốc gia) khẳng định quy trình sơ cứu rất đơn giản, ai cũng làm được, nâng cao khả năng sống sót cho nạn nhân như trong 2 vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra khi vết thương do miếng tôn cắt vào thân thể...

Trên người có các mạch máu chính khi bị vật sắc nhọn cắt vào có thể gây xuất huyết ồ ạt
Trên người có các mạch máu chính khi bị vật sắc nhọn cắt vào có thể gây xuất huyết ồ ạt dẫn đến tử vong như: động mạch ở cánh tay, động mạch đùi...

Đặc biệt nguy hiểm khi vết thương cắt vào động mạch cảnh nơi cổ vì đây là động mạch cung cấp máu lên não
Đặc biệt nguy hiểm khi vết thương cắt vào động mạch cảnh nơi cổ vì đây là động mạch cung cấp máu lên não và nằm gần đường thở...

Dụng cụ để sơ cứu ban đầu rất đơn giản.
Dụng cụ để sơ cứu ban đầu rất đơn giản. Đó là những cành cây bên đường, chiếc thước kẻ...

....hay đơn giản là chiếc bút bi.
....hay đơn giản là chiếc bút bi.

Chiếc áo của nạn nhân hoặc của người khác khi xé ra vừa có thể tạo thành dây cuốn để làm garo
Chiếc áo của nạn nhân hoặc của người khác khi xé ra vừa có thể tạo thành dây cuốn để làm garo hay dùng thay băng, gạc để bịt miệng vết thương. "Mọi người hay nghĩ sai lầm là cần phải có thiết bị chuyên dụng. Trong khi sơ cứu có thể sử dụng tất cả vật dụng xung quanh mà vẫn có hiệu quả", TS.BS Dương Đức Hùng phân tích.

Người bị nạn nên dùng ngay tay để bịt miệng vết thương.
Người bị nạn nên dùng ngay tay để bịt miệng vết thương.

Người bị nạn có thể tự sơ cứu vết thương nếu bị xuất huyết chưa nhiều.
Người bị nạn có thể tự sơ cứu vết thương nếu bị xuất huyết chưa nhiều. Đơn giản nhất là dùng băng, gạc (hoặc xé, cuộn từ áo) bịt miệng vết thương, buộc thật chặt đến lúc không thấy chảy máu nữa thì thôi. Sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để các y tá, bác sĩ xử lý vết thương.

Nếu trong trường hợp sau khi bịt miệng vết thương bằng băng gạc mà không giảm được tình trạng chảy máu thì tiến hành buộc garo phía trên vết thương.
Nếu trong trường hợp sau khi bịt miệng vết thương bằng băng gạc mà không giảm được tình trạng chảy máu thì tiến hành buộc garo phía trên vết thương. Có thể dùng dây xé từ áo, buộc tròn quanh phía trên vết thương. Sau đó dùng bút bi, thước kẻ hoạc cành cây đút chéo qua vòng vừa buộc rồi xoắn quanh, đến lúc nào vết thương ngừng chảy máu thì thôi và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất...

Đối với vết thương ở cổ. Do động mạch cảnh nằm sát đường thở nên đầu tiên lấy băng gạc bịt miệng vết thương.
Đối với vết thương ở cổ. Do động mạch cảnh nằm sát đường thở nên đầu tiên lấy băng gạc bịt miệng vết thương. Để tránh khi buộc ảnh hưởng đến đường thở, khiến người bị nạn không thở được có thể dùng cành cây, hoặc vật dụng có hình dáng tương tự đặt như trong ảnh...

Rồi dùng dây buộc qua cổ như trong ảnh.
Rồi dùng dây buộc qua cổ như trong ảnh. Như thế sẽ giúp bịt miệng vết thương, hạn chế xuất huyết mà vẫn không ảnh hưởng đến đường thở của người bị nạn.

Nếu không có vật dụng như cành cây, có thể dùng chính tay của người bị nạn đặt qua đầu rồi buộc cố định như trong hình.
Nếu không có vật dụng như cành cây, có thể dùng chính tay của người bị nạn đặt qua đầu rồi buộc cố định như trong hình. Sau đó phải đưa người bị nạn đến ngay cơ sở y tế gần nhất. "Lúc đó cơ sở y tế gần nhất nào cũng được, không quan trọng trạm y tế hay bệnh viện to hay nhỏ. Thời gian càng nhanh càng tốt", TS.BS Dương Đức Hùng nhấn mạnh.

Cập nhật: 27/09/2016 Theo ANTĐ
  • 4,52
  • 3.066