Rắn có chân ở Trung Quốc

  •  
  • 5.931

Một con rắn có chân và móng vuốt vừa được phát hiện tại thành phố Toại Ninh, Trung Quốc.

Dean Qiongxiu - một phụ nữ 66 tuổi tại Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên - nhìn thấy con vật bám vào tường của phòng ngủ vào nửa đêm.

"Tôi tỉnh giấc và nghe thấy tiếng sột xoạt kỳ lạ. Tôi bật đèn và nhìn thấy con vật kỳ quái này đang di chuyển trên tường bằng những chiếc móng", Dean kể.  Bà cho biết, do quá sợ nên bà vớ một chiếc giày và đập chết con rắn. Sau đó bà thả nó vào một bình rượu. 

Một chân có móng vuốt mọc ra từ cơ thể con rắn. (Ảnh: Europics).

Theo Telegraph, con rắn có chiều dài 40 cm. Các nhà khoa học của một trường đại học tại thành phố Nanchang đang nghiên cứu con vật.

Long Shuai, một chuyên gia về rắn tại Trung Quốc, nhận xét: "Đây là một con rắn lạ. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân khiến nó có chân sau khi giải phẫu".

Đột biến gene có thể là một trong những nguyên nhân khiến con rắn mọc chân. Tuy nhiên, đa số rắn như vậy thường có hai đầu. Việc bắt được những con rắn hai đầu được người Trung Quốc coi là điềm may mắn. Nhưng phần lớn chúng không có khả năng sống lâu trong thiên nhiên vì hai đầu có xu hướng tấn công lẫn nhau.

Theo Minh Long - Vnexpress
  • 5.931