"Robot bác sĩ" cứu người

  •  
  • 923

"Da Vinci", robot phẫu thuật tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, vừa ghi tên mình vào lịch sử y học châu Âu khi thực hiện thành công ca ghép thận cho một phụ nữ 37 tuổi ở Ý.

Giáo sư Hugh Boggi và "bác sĩ Da Vinci" (Ảnh: The Sun) 

Bệnh nhân là chị Giuliana Campanani, bị suy thận mạn tính. Người hiến thận chính là mẹ ruột chị, bà Manuela Staderini. Người mẹ 57 tuổi này đã đồng ý trải qua ca phẫu thuật kéo dài 50 phút tại bệnh viện ĐH Pisa (Ý) để cứu con gái. 

"Bác sĩ Da Vinci" đã thực hiện ca phẫu thuật chính xác và khéo đến nỗi Trưởng khoa phẫu thuật - cấy ghép của bệnh viện, giáo sư Ugo Boggi, phải thốt lên: "Đây là ca ghép thận đầu tiên tại châu Âu do robot thực hiện và 'tốn' ít đường rạch mổ nhất".

"Dự kiến ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, nhưng chỉ sau 50 phút đã xong. Quả thận ghép sau đó đã lập tức hoạt động", ông cho biết thêm.

Bà Manuela Staderini (áo trắng) và con gái Giuliana Campanani (giữa) (Ảnh: The Sun)

Được biết ca phẫu thuật diễn ra vào đầu tháng 7, và Guiliana vẫn đang được theo dõi để xem cơ thể chị có đào thải quả thận mới hay không.

Theo TTO
  • 923