Robot chống khủng bố, chơi đàn hạc & phát hiện tia X

  •  
  • 234

Các robot dùng để chống khủng bố, giải cứu dưới nước, phát hiện tia X hoặc chơi đàn hạc... vừa có buổi trình diễn ấn tượng tại Hội chợ công nghiệp quốc tế Thượng Hải khai mạc hôm nay 4-11.

Nhiều công nghệ triển lãm tại hội chợ năm nay rất thiết thực và dễ sử dụng, phục vụ cho nhu cầu gia đình”, Lu Xiaochun, phó chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ Thượng Hải cho biết.

Điểm nổi bật nhất của hội chợ năm nay là nhiều sản phẩm chống khủng bố do Trung Quốc chế tạo có thể phát hiện và loại trừ chất nổ và thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm cho Cục An ninh công cộng.

Chẳng hạn chú robot loại trừ chất nổ do một công ty chuyên về robot có trụ sở tại Quảng Châu chế tạo, có hình dáng như một chiếc xe tăng nhỏ, nặng gấp 2 lần một thanh niên nhưng có thể “đi” với tốc độ tối đa 30 mét/1 giây, nhanh hơn nhiều so với con người.

Deng Lixin, giám đốc khu triển lãm robot cho biết: “Robot này có thể làm cho chất nổ không hoạt động bằng cách điều khiển từ xa ở khoảng cách vài trăm mét”. Trải qua nhiều đợt thử nghiệm, robot này cho thấy có thể loại trừ gần như tất cả các loại chất nổ.

Trong khi đó, robot nâng sử dụng cần trục và xích được thiết kế đặc biệt, có thể với tới độ cao 2 mét và cẩu một vật nặng 15 kg. Các robot khác có thể chơi đàn hạc hay đàn violin.

Ngoài ra còn có nhiều công nghệ khác được giới thiệu tại hội chợ lần này như robot phân tích chất nổ, robot giải cứu dưới nước, robot phát hiện tia X, hệ thống sưởi ấm, thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, hệ thống thông tin giao thông cung cấp nhanh thông tin về tình hình giao thông qua hệ thống định vị toàn cầu và nhiều phần mềm khác…

TƯỜNG VY (Theo Xinhua)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 234