Robot cứu hộ thế hệ mới

  •  
  • 322

Một nhóm các kỹ sư thuộc trung tâm kỹ thuật Robot tương lai của Học viện kỹ thuật Chiba, Tokyo - Nhật Bản vừa cho ra mắt loại robot cứu hộ thế hệ mới, có thể dùng để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Nguồn: youtube
Robot cứu hộ mới có tên là Hibiscus, có khả năng định vị nạn nhân bằng một chiếc camera ứng dụng công nghệ địa nhiệt học hồng ngoại. Chiếc camera này đo nhiệt độ, xác định vị trí các nạn nhân và truyền hình ảnh nơi các nạn nhân có thể bị mắc kẹt về cho các nhân viên cứu hộ.

Điều đặc biệt ở robot này là ở khả năng di chuyển của nó. Hibiscus cũng có cả chân, tay như người. Không giống như các phiên bản trước, mỗi cánh tay của robot có thể được kiểm soát độc lập cho phép robot di chuyển và cân bằng trong phạm vi rộng lớn hơn.

Hibiscus cũng có thể làm việc ngầm dưới đất. Ngoài ra, robot còn có thể tạo ra một bản đồ những khu vực thảm họa nguy hiểm và gửi về máy tính xử lý. Những tấm bản đồ này có thể được các đội cứu hộ sử dụng để đảm bảo an toàn và tránh gặp phải một thảm họa thứ hai có thể xảy ra. Những robot như Hibiscus sẽ được sử dụng trong những tình huống đặc biệt khi nó quá nguy hiểm cho các đội cứu hộ.

Robot Hibicus nặng khoảng 22 kg. Mục tiêu trong tương lai của các kỹ sư là chế tạo ra một robot nhẹ hơn 20 kg. Họ hy vọng sẽ bán các robot cứu hộ trên thị trường trong năm tới. Giá cho mỗi robot này ước tính khoảng 3 triệu Yen Nhật, tức vào khoảng 27.000 USD.

Theo VTV
  • 322