Robot giúp người già

  •  
  • 562

Ngày 1-11, Tập đoàn Toyota đã ra mắt trung tâm chăm sóc sức khỏe công nghệ cao với những chú robot có thể bế bệnh nhân xuống giường bệnh hoặc giúp bệnh nhân và người cao tuổi đi lại.

Robot giúp di chuyển bệnh nhân - (Ảnh: AP)
Robot giúp di chuyển bệnh nhân - (Ảnh: AP)

Tại buổi ra mắt, giáo sư Eiichi Saitoh - bị liệt chân phải do bệnh bại liệt - thử mang một robot trợ giúp. Robot này thực chất là một thiết bị gắn ở chân, giúp ông co đầu gối khi cần, cho phép ông đi lại tự nhiên hơn và đứng dậy dễ dàng hơn nhiều so với khung tập đi dành cho người khuyết tật.

Hiện giá cả và kế hoạch bán các robot này ra nước ngoài chưa được công bố, nhưng Toyota nói họ dự kiến thương mại hóa các robot này sau năm 2013.

Trước đó, Toyota đã giới thiệu robot dạng người biết chơi kèn trumpet và vĩ cầm và không giấu giếm tham vọng khẳng định vị trí trong ngành công nghiệp tự động ở Nhật Bản.

Giáo sư Eiichi Saitoh thử mang một robot trợ giúp
Giáo sư Eiichi Saitoh thử mang một robot trợ giúp

Theo Abcnews, Tuổi Trẻ
  • 562