Robot thăm dò của NASA chụp bề mặt sao Hỏa giống Trái Đất

  •   4,45
  • 8.137

Hình ảnh toàn cảnh mới nhất do robot thăm dò Curiosity của NASA gửi về cho thấy bề mặt sao Hỏa rất giống vùng tây nam nước Mỹ.

Một bức ảnh chụp đỉnh Murray Buttes của robot Curiosity.
Một bức ảnh chụp đỉnh Murray Buttes của robot Curiosity. (Ảnh: NASA).

Theo RT, ảnh chụp của Curiosity được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chia sẻ trên trang web chính thức ngày hôm 19/8. Robot thăm dò sử dụng máy ảnh Mast Camera (Mastcam) để chụp hàng chục khung hình hôm 5/8/2016, 4 năm sau khi Curiosity hạ cánh bên trong miệng hố Gale.

Khu vực Curiosity chụp hình là Murray Buttes, một đỉnh đang hình thành ở núi Sharp trong miệng hố Gale. Đỉnh núi này được đặt theo tên nhà khoa học hành tinh Bruce Murray, giám đốc Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực thuộc NASA, đơn vị phụ trách nhiệm vụ Curiosity.

Robot Curiosity đang thực hiện nhiệm vụ mở rộng trên hành tinh đỏ nhằm theo dõi quá trình phát triển hiện tại. Theo NASA, thiết bị thăm dò sẽ kiểm tra cách thức và lý do sao Hỏa biến thành mảnh đất khô cằn không còn phù hợp cho sự sống như trước đây.

Vào tháng 6 năm nay, Curiosity phát hiện lượng oxit mangan cao trên sao Hỏa, dấu hiệu chỉ ra nơi đây từng có lượng khí oxy dồi dào. "Cách duy nhất trên Trái Đất để tạo ra oxit mangan mà chúng tôi biết có liên quan tới oxy trong khí quyển hoặc vi khuẩn", Nina Lanza, nhà khoa học hành tinh ở Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở New Mexico, Mỹ, cho biết.

Cập nhật: 22/08/2016 Theo VnExpress
  • 4,45
  • 8.137