Rùa quí hiếm về đẻ trứng

  •  
  • 544

Nguồn tin từ Ban quản lý vườn quốc gia Núi Chúa hôm qua 12-9, cho biết giống rùa xanh - một loài động vật biển quí hiếm - đang xuất hiện khá dày ở bờ biển Vĩnh Hải, thuộc phạm vi của vườn để đẻ trứng.

Rùa xanh - Chelonia mydas
(Ảnh : Discoverlife.org)

Ít nhất có đến hơn 50 rùa mẹ tập trung về bãi Thịt để "vượt cạn". Trưởng phòng du lịch sinh thái - giáo dục môi trường Phạm Văn Xiêm nói đây là lần đầu tiên có số lượng lớn rùa biển về sinh sản.

Ngoài hàng chục ổ trứng được rùa mẹ giấu kỹ, đã có tám ổ "trôi nổi" (với khoảng hơn 600 trứng) được tổ bảo vệ rùa biển của vườn quốc gia này cứu hộ đưa đến nơi an toàn và bảo vệ nghiêm ngặt đến khi rùa con ra đời.

Theo các tài liệu nghiên cứu, tại vùng biển thuộc phạm vi vườn quốc gia núi Chúa có ba loài rùa quí hiếm có tên trong Sách đỏ thế giới, gồm: rùa xanh (Chelonia mydas), đú (Lepidochelys olivacea), đồi mồi (Eretmochelys imbricata).

L.TRƯỜNG

Theo Tuổi trẻ
  • 544