Rượu làm từ cục thiên thạch 4,5 triệu năm tuổi

  •  
  • 776

Meteorito là loại rượu được làm từ giống nho nổi tiếng Cabernet Sauvignon và cục thiên thạch 4,5 triệu năm tuổi.

Người làm ra chai rượu này là Ian Hutcheon, người đang quản lý một vườn nho và một trung tâm thiên văn học ở Chile mang tên Centro Astronomica Tagua Tagua.

Ông Hutcheon và chai rượu độc đáo.
Ông Hutcheon và chai rượu độc đáo. (Nguồn: Daily Mail)

Cục đá vũ trụ dài 2,6cm được tìm thấy ở Sa mạc Atacama ở phía bắc Chile – nơi được tin là đã xảy ra vụ thiên thạch đâm xuống trái đất cách đây 6.000 năm.

Ông Hutcheon đã đặt cục thiên thạch vào chiếc thùng gỗ cùng với nho để ngâm trong 25 ngày.

“Ý tưởng của tôi là hòa quyện niềm đam mê thiên văn học và rượu nho theo một cách rất thực chứ không hề trừu tượng, và tạo cơ hội cho mọi người được chạm vào một nguyên tố của vũ trụ và thử các hạt trong hệ mặt trời thông qua một loại rượu được làm thủ công", ông Hutcheon nói.

Mỗi chai rượu mang “hương vị” thiên thạch có giá 7 bảng. Cho tới nay 10.000 lít rượu như thế đã được sản xuất.

Theo Daily mail, Đất Việt
  • 776