đưa người lên sống ở sao hỏa

  • Con người sắp biến sao Hỏa thành thuộc địa? Con người sắp biến sao Hỏa thành thuộc địa?
    Nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ Cark Sagan có ghi âm lại một thông điệp hi vọng gửi cho những nhà thám hiểm sao Hỏa trong tương lai: “Dù lý do các bạn đặt chân lên sao Hỏa là gì thì tôi cũng rất vui mừng vì các bạn đã ở đó. Và tôi ước có thể đi cùng các bạn”.
  • Bắt đầu bán "vé một chiều đi sao Hỏa" Bắt đầu bán "vé một chiều đi sao Hỏa"
    Năm ngoái Mars One, một công ty tại Hà Lan, thông báo họ sẽ tuyển chọn người cho hành trình tới sao Hỏa trong năm 2013. Từ ngày 22/4, những người muốn lên hành tinh đỏ có thể nộp đơn ứng tuyển, Space đưa tin.
  • 100.000 người đăng ký lên sao Hoả 100.000 người đăng ký lên sao Hoả
    Dự án “chuyến đi một chiều lên sao Hoả” của công ty Mars One (Hà Lan) đã thu hút hơn 100.000 lượt đăng ký trên toàn thế giới, vượt xa mức dự định ban đầu.
  • Hơn 200.000 người muốn định cư ở sao Hỏa Hơn 200.000 người muốn định cư ở sao Hỏa
    Công dân của 140 quốc gia trên khắp thế giới muốn đến sao Hỏa, với hy vọng tạo những nơi trú ngụ đầu tiên của con người tại hành tinh này.
  • Sắp đưa hàng trăm nghìn người lên sống ở sao Hỏa? Sắp đưa hàng trăm nghìn người lên sống ở sao Hỏa?
    Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Công ty vũ trụ Space X đang lên kế hoạch thiết lập một tàu vũ trụ có sức chứa 80.000 người lên chinh phục sao Hỏa, với chi phí mỗi chuyến bay tiêu tốn khoảng 500.000 USD.
  • 706 người giành 4 vé lên sao Hỏa 706 người giành 4 vé lên sao Hỏa
    Chương trình Mars One với mục tiêu đưa người từ trái đất lên chinh phục sao Hỏa đã diễn ra rất gay cấn. Đến nay còn 706 người đang tranh 4 suất đầu tiên du hành đến hành tinh đỏ.
  • Mỹ: Sẽ chinh phục sao Hỏa trong vòng 20 năm tới Mỹ: Sẽ chinh phục sao Hỏa trong vòng 20 năm tới
    Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây khẳng định các nhà du hành vũ trụ có thể thực hiện sứ mệnh trên sao Hỏa trong vòng 20 năm tới mặc dù vẫn còn rất nhiều thách thức to lớn.