Di vật cổ

  • Tranh chấp mặt nạ vàng của xác ướp 3.200 năm Tranh chấp mặt nạ vàng của xác ướp 3.200 năm
    Một chiếc mặt nạ mạ vàng lấy từ xác ướp Ai Cập có niên đại khoảng 3.200 năm tuổi đang là tâm điểm tranh chấp giữa nước này với một bảo tàng ở Mỹ. Thông tin trên được một thẩm phán liên bang Mỹ công bố. Người này cũng khẳng định, chiếc mặt nạ là di vật cổ của Ai Cập và từng bị kẻ gian đánh cắp.
  • Phát hiện các di vật cách đây 3.000 năm Phát hiện các di vật cách đây 3.000 năm
    Đó là thông tin vừa được các nhà khảo cổ học của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố, sau khi tiến hành khai quật tại di tích Gò Miếu (thôn 3, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).
  • Phát hiện nhiều dấu tích, di vật cổ ở Thành nhà Hồ Phát hiện nhiều dấu tích, di vật cổ ở Thành nhà Hồ
    Vừa qua, trong quá trình kiểm kê, khảo sát các di tích trong khu vực vùng đệm di sản thế giới Thành nhà Hồ, cán bộ Trung tâm đã phát hiện nhiều dấu tích và di vật cổ từ thế kỷ 14-17 trên núi Xuân Đài, cách Thành nhà Hồ khoảng 5km về phía Nam.