OECD

  • Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp sản phẩm CNTT số một Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp sản phẩm CNTT số một
    Theo một báo cáo vừa đưa ra của tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) cho biết thì Trung Quốc đã qua mặt Mỹ để trở thành quốc gia xuất khẩu hàng công nghệ thông tin số 1 thế giới trong năm 2004. Báo cáo của OECD cũng cho biết rằng Mỹ hiện đang nhập khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin từ Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác.
  • Những quốc gia kết nối Internet hàng đầu Những quốc gia kết nối Internet hàng đầu
    Đã có đến 30 nước có tốc độ Internet cao trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Theo số liệu tính toán, nó tăng 26% là khoảng 197 triệu máy vào cuối năm 2006 từ 157 triệu máy cách thời điểm đó 1 năm. Con số này cũng tăng tươ
  • Hội nghị thế giới về giảm nhẹ thiên tai ở Nhật Bản Hội nghị thế giới về giảm nhẹ thiên tai ở Nhật Bản
    Trong hai ngày 3-4/7, Hội nghị Thế giới cấp bộ trưởng về giảm nhẹ thiên tai đã diễn ra tại Nhật Bản với sự tham gia của đại diện đến từ 75 quốc gia và 15 tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
  • Đông Nam Á nên học chiến lược công nghệ Trung Quốc Đông Nam Á nên học chiến lược công nghệ Trung Quốc
    Đầu tư mạnh vào khoa học, công nghệ là chiến lược giúp Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ và các nước Đông Nam Á nên học tập chiến lược đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định.
  • Những xu hướng đi lại trong tương lai Những xu hướng đi lại trong tương lai
    Theo một báo cáo gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhu cầu sở hữu riêng một chiếc xe và tự lái xe ở các nước phát triển có lẽ sắp bão hòa hoặc kết thúc, do người ta ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành xe hoặc tác động của nó tới môi trường.
  • Ô nhiễm không khí sẽ giết gần 4 triệu người Ô nhiễm không khí sẽ giết gần 4 triệu người
    Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo nghiên cứu về triển vọng môi trường toàn cầu đến năm 2050. Theo đó, nếu không có sự cải thiện so với hiện nay, ô nhiễm không khí đô thị sẽ trở thành "sát thủ toàn cầu", khi nó có thể giết chết khoảng 3,6 triệu người mỗi năm trên thế giới.