bình sữa

  • Những phát minh kỳ cục của người Nhật Những phát minh kỳ cục của người Nhật
    Không chỉ có khả năng phát minh ra những vật dụng đã làm thay đổi cuộc sống con người, họ còn sáng tạo ra những vật dụng khá kỳ quặc thậm chí là trông khá ngu ngốc với tên gọi chung là Chindogu.
  • Trẻ bú sữa ngoài sẽ ngoan hơn? Trẻ bú sữa ngoài sẽ ngoan hơn?
    Một nghiên cứu mới nhất về trẻ sơ sinh tại Anh nhận thấy, những em bé bú mẹ khóc nhiều hơn, cười ít hơn và khó dỗ dành cũng như đánh thức hơn so với những em bé nuôi bộ.
  • Bình sữa tự làm ấm Bình sữa tự làm ấm
    Cho trẻ bú dặm là việc làm quen thuộc của các ông bố bà mẹ. Nhưng, phải nấu nước, pha sữa khá nhiêu khê và tốn thời gian.
  • Khảo cổ bình sữa hình lợn đất thời cổ đại Khảo cổ bình sữa hình lợn đất thời cổ đại
    Các nhà khảo cổ học người Ý cho rằng, con lợn đất nung này được sử dụng như bình sữa cho trẻ em thời hiện đại.
  • Trẻ sơ sinh uống phải một triệu hạt vi nhựa mỗi ngày qua sữa bình Trẻ sơ sinh uống phải một triệu hạt vi nhựa mỗi ngày qua sữa bình
    Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, việc cho trẻ em uống sữa công thức bằng bình nhựa PP (polypropylene) khiến trẻ sơ sinh trên khắp thế giới tiếp xúc trung bình 1 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày.
  • Phát hiện bình sữa 3.000 năm tuổi của trẻ em tiền sử Phát hiện bình sữa 3.000 năm tuổi của trẻ em tiền sử
    Các bà mẹ thời tiền sử cho con uống bằng bình sữa chế tác theo hình dáng những loài động vật nhỏ cách đây hơn 3.000 năm.
  • Chưa phát hiện bình sữa có Bisphenol-A tại VN Chưa phát hiện bình sữa có Bisphenol-A tại VN
    Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các mẫu kiểm nghiệm BPA thôi nhiễm từ bình sữa đều cho kết quả thấp hơn so với quy định.
  • Mỹ cấm dùng BPA sản xuất bình sữa trẻ em Mỹ cấm dùng BPA sản xuất bình sữa trẻ em
    Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) vừa chính thức công bố cấm sử dụng chất bisphenol A, hay còn gọi là BPA trong sản xuất bình sữa và các loại cốc uống nước trẻ em. BPA là một loại hóa chất nhân tạo được sử dụng trong sản xuất bình nhựa và hộp đựng thực phẩm và cũng là chủ đề của các cuộc nghiên cứu khoa học trong nhiều năm.
  • Bình sữa có thể gây… béo phì! Bình sữa có thể gây… béo phì!
    Hóa chất được dùng để sản xuất bình sữa em bé hoặc màng bọc thức ăn bằng plastic có thể dẫn tới bệnh béo phì. Đó là kết quả thống nhất của ba nghiên cứu riêng biệt được trình bày hôm 14-5 tại Hội nghị Châu Âu về béo phì
  • Bình sữa khử trùng làm bằng công nghệ Nano Bạc Bình sữa khử trùng làm bằng công nghệ Nano Bạc
    Lần đầu tiên tại Việt nam, bình sữa, ca uống nước, đầu ty Nano Silver của Mummybear được Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Vinacontrol cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và lưu hành rộng r&at